Thủ tướng Ấn Độ nói tước tự trị của Kashmir để diệt chủ nghĩa khủng bố

09/08/2019 08:51 GMT+7

Vùng Kashmir với đa phần là người dân theo Hồi giáo bị tước quyền tự trị để tránh khỏi "chủ nghĩa khủng bố và ly khai" do Pakistan xúi giục, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố.

Trong bài phát biểu trước toàn dân tối 8.8, Thủ tướng Modi nhấn mạnh việc tăng cường triển khai lực lượng quân sự đến để thực thi lệnh giới nghiêm tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại vùng Kashmir là điều cần thiết, theo AFP.
Ông Modi đồng thời gọi việc Ấn Độ hủy bỏ quy chế tự trị Kashmir là "quyết định lịch sử". "Tôi tin rằng chúng ta sẽ giải phóng bang Jammu và Kashmir khỏi chủ nghĩa khủng bố và ly khai thông qua hệ thống quản lý mới", ông Modi nói.

[VIDEO] Ngừng buôn bán, xe lửa qua biên giới, quan hệ Ấn Độ-Pakistan thêm căng thẳng

Trước đó, quốc hội Ấn Độ hôm 6.8 thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị của vùng Kashmir tranh chấp với Pakistan. Theo dự luật, bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau, gồm Jammu - Kashmir và Ladakh, được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền Ấn Độ.
Thủ tướng Modi cáo buộc Pakistan lợi dụng quy chế tự trị của Kashmir để làm "vũ khí" xúi giục người dân chống lại Ấn Độ.
Theo ông Modi, quy chế tự trị không mang lại lợi ích gì cho Kashmir ngoại trừ "chủ nghĩa khủng bố, ly khai và tham nhũng".

Binh lính Ấn Độ canh gác trên đường phố ở thành phố Srinagar, Kashmir

AFP

Hiện Ấn Độ tiếp tục siết chặt lệnh giới nghiêm tại khu vực do nước này kiểm soát ở Kashmir nhằm ngăn chặn bất ổn sau một số cuộc biểu tình nhỏ phản đối việc bị tước quyền tự trị, khiến ít nhất 13 người bị thương.
Tính đến ngày 8.8, khoảng 560 người - bao gồm chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, giáo sư đại học - đã bị bắt giữ trong chiến dịch của lực lượng an ninh Ấn Độ tại TP.Srinagar, Baramulla và Gurez ở Kashmir, theo tờ The Indian Express.
Hàng chục ngàn binh sĩ Ấn Độ được triển khai để thực thi lệnh giới nghiêm bao gồm cắt đứt dịch vụ internet, điện thoại, sóng truyền hình, hạn chế người dân ra đường và cấm tụ tập đông người.

[VIDEO] Kashmir bất an khi Ấn Độ hủy bỏ quy chế tự trị

Cơ quan an ninh hàng không Ấn Độ cảnh báo các sân bay phải tăng cường kiểm tra an ninh trước nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của những phần tử khủng bố phản đối vấn đề Kashmir.
Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 8.8 nhấn mạnh luật hủy bỏ quy chế tự trị Kashmir là "chuyện nội bộ" và nhằm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời lên án việc Pakistan hạ cấp quan hệ ngoại giao với nước này.
New Delhi đưa ra những tuyên bố trên sau khi chính phủ Pakistan trục xuất đại diện ngoại giao Ấn Độ, triệu hồi đại sứ về nước và tuyên bố ngừng giao dịch thương mại. Thủ tướng Pakistan Imran Khan chính thức phản đối lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), cảnh báo quyết định của Ấn Độ đối với Kashmir sẽ thổi bùng xung đột trong khu vực.
Quân đội Pakistan cũng đã tuyên bố sẵn sàng ủng hộ hết mình, đứng về phía người dân Kashmir. Dù vậy, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi hôm qua nhấn mạnh nước này không xem xét lựa chọn dùng biện pháp quân sự, nhưng có quyền phản ứng trước bất kỳ hành động khiêu khích. Còn Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Sheikh Rasheed tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả chuyến xe lửa sang Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.