Thủ tướng Ấn Độ lên núi tọa thiền để lấy phiếu cử tri

20/05/2019 16:25 GMT+7

Vào ngày cuối cùng của tổng tuyển cử Ấn Độ 19.5, Thủ tướng Narendra Modi gây sửng sốt khi bức hình của ông mặc bộ áo choàng tu sĩ màu cam, ngồi thiền trong hang ở Himalayan, được tung lên mạng.

Theo hình ảnh trên trang Twitter của đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party (BJP), vị thủ tướng tham thiền trong hang gần đền thờ Kedarnath thuộc bang miền bắc Uttarakhand.
Mục đích của BJP là nhằm vận động thêm phiếu bầu cho ông Modi từ những người theo đạo Hindu, để có thể tiếp tục lãnh đạo Ấn Độ trong 5 năm tới.
Tổng tuyển cử 2019 của quốc gia Nam Á kéo dài từ ngày 11.4-19.5. Và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23.5.
Đối thủ chính của BJP là đảng Quốc đại do ông Rahul Gandhi dẫn đầu. Gia tộc Nehru-Gandhi đã 3 lần giữ ghế thủ tướng.
Chủ tịch đảng Quốc đại Rahul Gandhi Reuters
Trong bối cảnh bạo lực tiếp tục diễn ra ở Tây Bengal, bức ảnh trên lập tức trở thành đề tài dè bỉu trên mạng.
Nhiều người đặt câu hỏi tại sao Thủ tướng Modi lại lên núi ngồi thiền trong khi đảng của ông đang chật vật tìm cách giữ thế đa số tại quốc hội.
Những người khác đùa rằng kể cả khi đi tĩnh tâm, tâm ông Modi cũng chẳng được yên tĩnh trước ống kính camera.
Thủ tướng Modi tích cực quảng bá hình ảnh trước bầu cử Twitter/BJP
Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ và một số người tinh mắt phát hiện cái hang mà ông Modi ngồi thiền trên thực tế nằm trong một khu nghỉ dưỡng nhân tạo.
Mỗi cái hang dạng này có thể được thuê với giá 990 rupee (hơn 330.000 đồng/ngày), bao điện nước, và có thực đơn đầy đủ từ sáng đến chiều, theo tờ Hindustan Times hôm 19.5.
Mỗi hang đều có đường dây điện thoại và một cái chuông dùng để gọi phục vụ phòng, theo tờ báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.