Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ đến Ladakh, sau vụ binh sĩ Ấn-Trung đụng độ

Khánh An
Khánh An
03/07/2020 15:25 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm các binh sĩ tại Ladakh sau khi binh sĩ nước này và Trung Quốc ẩu đả chết người.

Hãng Reuters ngày 3.7 đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đáp máy bay đến vùng Ladakh ở phía bắc dãy Himalaya, gần khu vực từng xảy ra ẩu đả chết người giữa binh sĩ nước này với binh sĩ Trung Quốc hôm 15.6.
Tại đây, Thủ tướng Modi đã gặp gỡ các binh sĩ tại căn cứ ở khu vực Nimu thuộc vùng Ladakh.

Các binh sĩ tập trung đón Thủ tướng Modi

Ảnh: Reuters

Tháp tùng thủ tướng có Tổng tham mưu trưởng quân đội Bipin Rawat và Tư lệnh lục quân Manoj Mukund Naravane.
Sau vụ ẩu đả tại thung lũng Galwan hôm 15.6, quân đội Ấn Độ xác nhận ít nhất 20 binh sĩ nước này thiệt mạng và 76 binh sĩ bị thương.

Thủ tướng Modi tại căn cứ ở khu vực Ladakh

Reuters

Truyền thông Ấn Độ cho rằng phía Trung Quốc có ít nhất 40 binh sĩ thiệt mạng nhưng Bắc Kinh bác bỏ thông tin này, trong khi chưa công bố số thương vong chính thức.
Đến ngày 17.6, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm và nhất trí không leo thang căng thẳng.

Đường Kiểm soát Thực tế ngăn giữa Ấn Độ - Trung Quốc là gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.