Thứ trưởng Bộ GTVT tiếp cận vùng nghi máy bay Malaysia mất tích

10/03/2014 11:20 GMT+7

(TNO) Trực thăng Mi 171 số hiệu 2, do đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) làm cơ trưởng, đã đưa Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu rời sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đến khu vực tìm kiếm nghi máy bay Malaysia gặp nạn.

(TNO) Lúc 10 giờ 10 phút sáng nay 10.3, trung tá Nguyễn Đức Tải, thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 thông tin cho báo chí, hiện chiếc trực thăng Mi 171 số hiệu 2, do đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) làm cơ trưởng, đã đưa Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu rời sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đến khu vực nghi máy bay Malaysia gặp nạn.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mât tích

 
Sở chỉ huy Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn liên tục cập nhật thông tin
từ các đội tìm kiếm máy bay đang mất tích - Ảnh: P.Hậu

Trên máy bay có trang bị hai cẩu (150 và 300 kg) để thả nhân viên cứu hộ và khẩn trương đưa người bị nạn lên máy bay khi phát hiện máy bay bị nạn trong quá trình tìm kiếm. Máy bay sẽ hạ thấp độ cao xuống còn 100 - 200 m so với mặt biển để dễ quan sát.

Trung tá Nguyễn Đức Tải cũng cho biết dự kiến tổ bay này sẽ thực hiện công tác tìm kiếm trong khoảng thời gian từ 1 - 1 tiếng rưỡi, sau đó sẽ về sân bay Cà Mau vào lúc khoảng 12 giờ trưa cùng ngày.

Hiện tại, ở khu vực này có hai chiếc AN-26, số hiệu 286 và 261, làm nhiệm vụ tìm kiếm và chiếc AN-26, số hiệu 287 làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin.

Riêng trực thăng Mi 171, số hiệu 04 do thượng tá Ngô Vi Sơn làm cơ trưởng, trung tá Nguyễn Đức Tải dẫn đường kiêm phi công, thượng tá Phạm Văn Tuấn làm nhiệm vụ cơ giới trên không, đã trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh tại sân bay Cà Mau để bay ra khu vực tìm kiếm.

Ngoài ra, trực thăng Mi 171 số hiệu 04 còn có bác sĩ quân y là thượng úy Đào Bá Hiện. Có mặt tại sân bay Cà Mau còn có PV của Tân Hoa xã và Đài truyền hình Thượng Hải của Trung Quốc.

Gia Bách

>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phóng viên quốc tế đổ về Phú Quốc
>> Máy bay Malaysia mất tích: Lập Sở chỉ huy không quân tiền phương tại Cà Mau
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Máy bay VN rời Tân Sơn Nhất đi tìm kiếm
>> Diễn đàn mạng Trung Quốc: Vụ máy bay mất tích là 'hành động trả thù
>> Máy bay Malaysia mất tích: Cảnh sát Thái truy lùng băng buôn bán hộ chiếu ăn cắp
>> Tiếp cận được hiện trường xuất hiện mảnh vỡ nghi cửa sổ máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.