Thu nhập của tổng thống: Nga tăng, Mỹ giảm

16/04/2016 11:00 GMT+7

Năm 2015, trong khi thu nhập của Tổng thống Nga Putin tăng thì thu nhập của Tổng thống Mỹ Obama lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bước vào Nhà Trắng.

Năm 2015, trong khi thu nhập của Tổng thống Nga Putin tăng thì thu nhập của Tổng thống Mỹ Obama lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bước vào Nhà Trắng.

Năm 2015, thu nhập của Tổng thống Nga tăng trong khi thu nhập tổng thống Mỹ lại giảm - Ảnh: ReutersNăm 2015, thu nhập của Tổng thống Nga tăng trong khi thu nhập tổng thống Mỹ lại giảm - Ảnh: Reuters
Trang web của Điện Kremlin ngày 15.4 đăng tải thông tin khai thuế mới nhất cho thấy thu nhập của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tăng trong năm 2015. Cụ thể, ông Putin kiếm được 8,891 triệu rúp (tương đương 133.662 USD) trong năm 2015, tăng 1,241 triệu rúp so với năm 2014, theo TASS.
Tất cả tài sản của ông Putin đều ở Nga. Nhà lãnh đạo ngoài 60 tuổi này sở hữu hai căn hộ, trong đó một căn có gara để xe rộng 18 m2, một khu đất rộng 1.500 m2. Trong số những tài sản chính thức của ông Putin còn có hai chiếc xe hiệu Volga cổ điển, một chiếc xe Niva và một chiếc xe Skif.
Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev năm 2015 cũng có thu nhập tăng 9% so với năm 2014. Theo bản khai thuế đăng trên trang web chính phủ Nga cùng ngày 15.4, ông Medvedev kiếm được 8,767 triệu rúp năm 2015 (tương đương 131.790 USD), tăng 716.300 rúp so với năm 2014.
Tất cả tài sản của Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev đều tại Nga - Ảnh: Reuters
Ông Medvedev có một căn hộ rộng 367,8 m2 và cho thuê một miếng đất rộng 4.700 m2. Ông sở hữu hai xe cổ gồm xe GAZ-20 hiệu Pobeda và xe GAZ-21 hiệu Volga. TASS cho biết tất cả tài sản của ông Medvedev cũng ở Nga.
Dù kinh tế suy giảm nhưng thu nhập của hai nhà lãnh đạo Nga vẫn tăng. Trong khi đó, ở nước Mỹ, quốc gia hùng mạnh về kinh tế nhất thế giới thì tổng thống nước này lại có thu nhập giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bước vào Nhà Trắng.
AP dẫn bản khai thuế được đăng tải trên trang web Nhà Trắng ngày 15.4 cho thấy năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ thu nhập hơn 436.000 USD. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama thì phải trả gần 81.500 USD tiền thuế.
Cụ thể, lương của Tổng thống Mỹ là 395.000 USD, cộng thêm 61.000 USD từ tiền bán hai cuốn sách của ông. Khoản thuế mà gia đình ông Obama phải đóng là 18,7% thu nhập. Khoản thuế này đã được khấu trừ vì các khoản quyên góp của gia đình ông.
Gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Reuters
Cụ thể, nhà Obama đã quyên góp từ thiện 64.000 USD (15% thu nhập). Khoản từ thiện lớn nhất (9.000 USD) được quyên cho Quỹ Fisher House Foundation, dùng để hỗ trợ các quân nhân bị thương cũng như gia đình họ. Bên cạnh đó, gia đình ông Obama còn quyên 5.000 USD cho Quỹ Beau Biden Foundation với mục đích bảo vệ trẻ em, được lập ra sau khi con trai Phó Tổng thống Joe Biden qua đời vì ung thư. Gia đình Obama còn đóng góp 5.000 USD cho trường Sidwell Friends, nơi hai con gái ông Obama đang theo học.
Theo AP, mức thu nhập khiêm tốn trong năm 2015 của gia đình Obama cho thấy doanh thu hai cuốn sách của ông giảm mạnh. Năm 2014, doanh thu từ hai cuốn sách này mang lại cho ông 94.889 USD. Hồi năm 2009, khi bắt đầu bước vào Nhà Trắng, sách của ông bán được hàng triệu USD.
Cũng theo hãng tin Mỹ, sau khi rời nhiệm sở vào tháng 1.2017, gia đình Obama có kế hoạch sẽ ở lại thủ đô Washington một vài năm, chờ cho cô con gái nhỏ Sasha học xong. Cô con gái lớn Malia sẽ vào đại học vào mùa thu tới. Điểm đến tiếp theo của nhà ông Obama có thể là Chicago.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.