Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela nói chính quyền Tổng thống Maduro 'sắp sụp đổ'

24/03/2019 16:00 GMT+7

Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro "đang bước vào giai đoạn cuối cùng" khi nước ngoài không ngừng gia tăng áp lực.

Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 23.3, Guaido (35 tuổi) cho rằng Tổng thống Maduro "không còn khả năng duy trì quyền lực để tại vị".
“Chính quyền ông Maduro bị cô lập và dần dần sụp đổ từng ngày một. Các biện pháp gây áp lực bằng ngoại giao và lệnh trừng phạt kinh tế thật sự hiệu quả”, "tổng thống lâm thời" tự xưng nói. Cụ thể, Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt nhắm vào tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA hồi tháng 1. Vào ngày 22.3, Washington tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt một số ngân hàng nhà nước ở Venezuela.
Được Mỹ hậu thuẫn, ông Guaido còn cho rằng 80-85% thành viên trong quân đội Venezuela “được thuyết phục là cần phải thay đổi chế độ”. Tuy nhiên, đến nay quân đội Venezuela vẫn kiên quyết trung thành với Tổng thống Maduro.
Tổng thống Nicolas Maduro vẫy tay chào người dân trong buổi mít tinh ở thủ đô Caracas Reuters
Giữa lúc nền kinh tế trong tình trạng siêu lạm phát, Venezuela lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kể từ tháng 1, khi ông Guaido tự phong là Tổng thống lâm thời. Chính phủ các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, công nhận chính trị gia này, không ngừng gây áp lực và yêu cầu Tổng thống Maduro phải chuyển giao quyền lực.
Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cáo buộc ông Guaido là “con rối của Mỹ” và Washington "chỉ thị cho thủ lĩnh đối lập âm mưu đảo chính" nhằm lật đổ chính phủ của ông. Tòa án Tối cao Venezuela cũng đã bắt đầu cuộc điều tra các cáo buộc cho rằng thủ lĩnh đối lập giúp nước ngoài can dự vào vấn đề nội bộ và đứng sau vụ phá hoại, gây mất điện diện rộng vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.