Thủ đô Indonesia sẽ dời sang đảo Borneo

08/08/2019 17:53 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 8.8 cho biết nước này sẽ dời thủ đô từ Jakarta sang đảo Borneo.

Nhà lãnh đạo Indonesia thông báo về kế hoạch di dời thủ đô trên trang Twitter cá nhân ngày 8.8 rằng địa điểm mới sẽ là đảo Kalimantan (tên người Indonesia gọi đảo Borneo). Borneo là đảo lớn thứ ba thế giới và lớn nhất ở châu Á.
Theo tờ The Straits Times dẫn thông báo của ông Widodo, thủ đô có thể được đặt tại khu vực Trung Kalimantan, Đông Kalimantan hoặc Nam Kalimantan trên đảo.
“Tất cả mọi mặt đều đang được nghiên cứu kỹ lưỡng nên quyết định được đưa ra sẽ thể hiện tầm nhìn quốc gia cho 10, 50 và 100 năm tới”, ông Widodo khẳng định.
Giới chuyên gia cho biết khác với các khu vực khác của Indonesia, phần lớn đảo Borneo không ảnh hưởng nhiều bởi động đất cũng như nguy cơ núi lửa phun trào.
Chính quyền Indonesia muốn bắt đầu kế hoạch dời sang thủ đô mới trước năm 2024, trước khi ông Widodo kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai của mình. Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Bambang Brodjonegoro trước đó cho biết việc dời đô có thể tốn chi phí khoảng 33 tỉ USD (766 ngàn tỉ đồng).
Kế hoạch dời thủ đô được đưa ra do tình trạng tắc nghẽn giao thông, lũ lụt thường xuyên và tốc độ sụt lún đất ngày càng nhanh tại Jakarta. Theo thống kê, khoảng 40% diện tích Jakarta (với 10 triệu dân sinh sống) hiện nằm dưới mực nước biển. Vùng Jakarta tính cả các thành phố vệ tinh có khoảng 30 triệu dân sinh sống.Còn tình trạng kẹt xe gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước này mỗi năm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.