Thư có chứa chất độc chết người gửi văn phòng thượng viện Mỹ

17/04/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Mỹ đã chặn đứng một lá thư chứa chất độc chết người ricin gửi đến văn phòng Thượng viện, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Harry Reid cho biết ngày 16.4.

Theo AP dẫn lời ông Reid, lá thư trên được gửi cho Thượng nghị sĩ Mỹ Roger Wicker.

Nó được phát hiện trong quá trình kiểm tra thư bình thường tại một trung tâm xử lý thư từ cho tòa nhà Quốc hội nên chưa được gửi tới tòa nhà Quốc hội hoặc văn phòng của Thượng nghị sĩ Roger Wicker.

Phát hiện chất độc chết người trong thư gửi văn phòng thượng viện Mỹ
Thượng nghị sĩ Mỹ Roger Wicker (bìa phải) - Ảnh: AFP

Lá thư trên đã được gửi tới phòng thí nghiệm để được phân tích thêm.

Theo BBC, chất độc ricin có thể gây chết người nếu hít phải, nuốt hoặc bị tiêm vào cơ thể.

Hiện chưa rõ liệu có bất cứ sự liên hệ nào hay không giữa vụ phát hiện chất ricin trong lá thư với vụ đánh bom đẫm máu ở Boston.

Nhà chức trách Mỹ cũng chưa nắm rõ tại sao lá thư trên lại gửi cho đích danh Thượng nghị sĩ Wicker.

Huỳnh Thiềm

>> Nước Mỹ hoảng loạn vì đánh bom đẫm máu
>> Sau vụ đánh bom Boston, Nhật vẫn quyết tổ chức Nagano Marathon
>> Vụ đánh bom ở Boston: Điều tra một công dân nước ngoài
>> Thành phố Boston bị đánh bom khủng bố
>> Thành phố Boston bị đánh bom khủng bố
>> Dùng smartphone thử “độc”
>> Thượng viện Mỹ ủng hộ Nhật trong tranh chấp
>> UNCLOS gặp trắc trở tại Thượng viện Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.