Thống đốc Wisconsin dời ngày bầu cử sơ bộ, tòa tối cao bác bỏ

07/04/2020 08:51 GMT+7

Tòa tối cao bang Wisconsin hôm 6.4 vào giờ chót đã bác nỗ lực của Thống đốc Tony Evers với hy vọng có thể dời ngày tổ chức bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang này vào hôm nay 7.4 sang tháng 6.

Tòa tối cao bang Wisconsin đã bỏ phiếu đảo ngược mệnh lệnh hành pháp của Thống đốc Evers, theo đó ông muốn hoãn lại cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7.4 nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong số các nhân viên phòng phiếu và cử tri đi bầu.
“Tôi không thể đứng yên và chẳng làm gì cả”, theo AFP dẫn lời Thống đốc Evers vào thời điểm ban hành mệnh lệnh hành pháp dời cuộc bỏ phiếu sang ngày 9.6.
Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đang là ứng viên sáng giá hơn so với Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders trên đường đua giành quyền đại diện Dân chủ đối đầu với Tổng thống Donald Trump đại diện cho Cộng hòa trong ngày bầu cử 3.11.
Ông Sanders, 79 tuổi, kêu gọi dời thời gian bỏ phiếu ở Wisconsin, trong khi ông Biden, 78 tuổi, cho hay quyết định này tùy thuộc vào giới chức địa phương.

[VIDEO] Hơn 1,34 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, số ca tử vong tại Mỹ vượt 10.000

Wisconsin, giống như hàng chục tiểu bang khác của Mỹ, đang yêu cầu người dân ở nhà để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Theo tờ The New York Times, đến ngày 6.4, Wisconsin đã phát hiện 2.267 ca Covid-19, trong đó 80 ca tử vong.
Tính đến sáng 7.4 (giờ Việt Nam), website của Đại học Johns Hopkins ghi nhận hơn 366.000 ca Covid-19 tại Mỹ, trong đó số ca tử vong hiện là 10.783.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có 15 bang và một lãnh thổ của Mỹ đã dời lại cuộc bầu cử sơ bộ vì dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.