Thống đốc New York đã “ăn chơi” nhiều năm !

12/03/2008 23:08 GMT+7

Các nhà điều tra Mỹ hôm 11.3 cho hay Thống đốc bang New York Eliot Spitzer, người đang vướng vào vụ mua dâm gái hạng sang, đã chi hàng chục ngàn USD để "qua đêm" với các nàng chân dài của Emperors Club.

Hãng AP dẫn lời một quan chức khác cho rằng số tiền trên có thể lên đến 80.000 USD và "vị khách số 9", tức ông Spitzer, đã có thói quen "ăn bánh trả tiền" trong ít nhất 6 năm qua. Chuyện trả cả đống tiền cho một lần ăn chơi là việc quá dễ dàng đối với vị thống đốc giàu có của bang New York, với thu nhập 1,9 triệu USD vào năm 2006. Thật ra, cuộc điều tra về ông Spitzer đã được bắt đầu vào năm ngoái, khi một số ngân hàng báo cáo các đợt chuyển tiền bất thường cho Sở Thuế vụ (IRS), và kết quả cho thấy điểm xuất phát của những khoản tiền trên là từ tài khoản của ông Spitzer. Theo BBC, phe Cộng hòa trong Hội đồng lập pháp bang New York đã cho Thống đốc Spitzer thời hạn 48 giờ (tức vào sáng ngày 13.3) để từ chức, hoặc đối mặt ủy ban điều trần và bị sa thải. Theo Đài CNN, ông Spitzer đã tuyên bố từ chức vào 22 giờ 30 phút hôm qua (giờ VN).

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.