Thời tiết nắng nóng, số người qua đời tăng mạnh ở Hà Lan

09/08/2019 16:00 GMT+7

Số người qua đời ở Hà Lan tăng gần 400 trường hợp so với thông thường trong đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu vừa qua, theo Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan thống kê quốc gia nước này (CBS) hôm 9.8.

Tổng cộng 2.964 người qua đời tại Hà Lan trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 22.7, tăng 15% so với tuần lễ trung bình vào mùa hè.
Nhiệt độ kỷ lục đã được ghi nhận khắp châu Âu trong hè năm nay, và lần đầu tiên Hà Lan trải qua thời tiết vượt ngưỡng 40oC vào ngày 25.7.
Số liệu tử vong ở nước này trong tuần lễ đó cũng có sự tương đồng với thời điểm diễn ra 2 đợt nắng nóng vào năm 2006, theo các nhà nghiên cứu.
Khoảng 300 trường hợp thiệt mạng nằm trong nhóm đối tượng 80 tuổi trở lên.
Đa số ca tử vong xảy ra ở miền đông Hà Lan, nơi nhiệt độ cao hơn và đợt sốc nhiệt kéo dài hơn những nơi khác của quốc gia châu Âu.
Tổng dân số của Hà Lan hiện vào khoảng 17 triệu người.

[VIDEO] Paris "sống sót" qua những ngày nóng nhất lịch sử ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.