Thổ Nhĩ Kỳ tẩy chay hàng Mỹ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
15/08/2018 06:15 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua kêu gọi tẩy chay các sản phẩm điện tử của Mỹ để đáp trả lệnh trừng phạt của Washington liên quan vụ bắt giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson, theo AFP.

Ông Brunson bị Ankara buộc tội liên quan đến vụ đảo chính hụt năm 2016 nhưng một mực phủ nhận. Trước đó, Tổng thống Erdogan chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump “gây chiến tranh kinh tế chống lại toàn thế giới” và gọi quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm của Thổ Nhĩ Kỳ là “cú đâm từ sau lưng”.
Hai thành viên NATO này cũng đã đưa ra lệnh cấm vận nhằm vào một số quan chức của nhau và vào hôm qua, Tổng thống Trump ký đạo luật quốc phòng bao gồm nội dung tạm ngưng bàn giao chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để chờ đánh giá lại quan hệ song phương.
[VIDEO] Tổng thống Erdogan trách Mỹ đang 'đâm sau lưng' Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.