Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua S-400 Nga, quan tâm cả S-500

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2019 15:43 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa tuyên bố nước này sẽ không rút lại thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga và thậm chí Ankara có thể xem xét mua hệ thống S-500.

Hôm 5.3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Washington đã tuyên bố với Ankara rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, Mỹ sẽ phải đánh giá lại việc cho nước này tham gia chương trình sản xuất chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35.
Trước đó, Washington cho rằng thỏa thuận S-400 có thể khiến Mỹ không muốn bán gói tên lửa Patriot trị giá 3,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và có thể dẫn tới lệnh trừng phạt đối với Ankara.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Kanal 24 hôm 6.3, Tổng thống Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở nên “xấu xa” nếu rút lại thỏa thuận mua S-400 vì thỏa thuận này đã được ký. Thỏa thuận mua S-400 của Ankara được ký kết vào năm ngoái và dự kiến lô đầu tiên sẽ được bàn giao vào tháng 10.2019.
Tổng thống Erdogan nói rằng Tổng Nhĩ Kỳ vẫn muốn mua hệ thống Patriot từ Mỹ nếu điều kiện hợp lý và cho biết thêm Ankara có thể xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 từ Moscow. Hệ thống này được thiết kế để thay S-400. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay các lực lượng vũ trang Nga sẽ bắt đầu nhận S-500 vào năm 2020.
Cũng trong ngày 6.3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố các đồng minh của nước này không nên can thiệp vào việc Ankara mua hệ thống phòng thủ từ các quốc gia không phải thành viên NATO.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.