Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sức ép với Hà Lan

14/03/2017 06:02 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13.3 tiếp tục triệu đại diện ngoại giao của Hà Lan ngày thứ ba liên tiếp để than phiền về cách thức giới cảnh sát TP.Rotterdam đối phó với những người biểu tình là kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Lan.

Theo Reuters, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lên án Hà Lan hành xử chẳng khác nào “nền cộng hòa nhược tiểu” và cần phải bị trừng phạt vì hành vi ngăn cản các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến phát biểu tại cuộc vận động chính trị ở Rotterdam.
Cùng ngày, Hà Lan phát lệnh cảnh báo đi lại đối với công dân của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ, thúc giục người dân hãy cẩn trọng trong thời gian hai nước đang bùng nổ căng thẳng về ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Hà Lan khuyên công dân nên đăng ký với bộ này trước khi đến bất cứ vùng nào ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.