Thổ Nhĩ Kỳ dọa thay thế chương trình F-35

20/11/2019 08:36 GMT+7

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông nói với Tổng thống Trump rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút lại việc mua S-400.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua cho hay ông đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc tìm kiếm sự thay thế nếu Washington tiếp tục duy trì lập trường về chương trình tiêm kích tàng hình F-35, theo Reuters.
Hồi tháng 7, Mỹ đình chỉ tư cách tham gia và dự kiến sẽ chính thức loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình vào tháng 3.2020 sau khi chỉ trích nước này mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.
Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là khách hàng mà là đối tác và đã chi 1,4 tỉ USD (32.490 tỉ đồng) cho chương trình mà nước này tham gia sản xuất cũng như sẽ mua các tiêm kích. “Nếu chúng tôi không đồng ý, chúng tôi có thể bắt đầu tìm cách thay thế về trung hạn”, ông Erdogan nhấn mạnh về nhu cầu quốc phòng.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông nói với Tổng thống Trump rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút lại việc mua S-400.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tuần tra chung tại biên giới Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.