Thổ Nhĩ Kỳ dọa không mua tên lửa Patriot nếu Mỹ bắt hủy mua S-400 Nga

Khánh An
Khánh An
11/01/2019 10:06 GMT+7

Ankara không muốn đáp ứng điều kiện của Mỹ về việc hủy mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Theo Đài RT, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra tuyên bố sẽ không mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ nếu Washington ép buộc nước này hủy hợp đồng mua vũ khí của Nga.
“Thỏa thuận S-400 đã được hoàn tất. Chúng tôi có thể đồng ý mua hệ thống Patriot của Mỹ nhưng không kèm điều kiện từ bỏ hệ thống S-400”, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu nói.
Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng hợp đồng do phía Mỹ đưa ra nêu rõ việc cũng cấp tên lửa chỉ có thể được tiến hành nếu Ankara từ bỏ việc mua S-400.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán 80 tên lửa Patriot và 60 tên lửa đánh chặn PAC-3 vào tháng 12.2018. Ông Cavusoglu xác nhận Ankara đã nhận được đề nghị chính thức và sẽ xem xét các điều khoản.
Nhưng Washington sẽ không được can thiệp vào thỏa thuận vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác khác, Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh.
Thỏa thuận mua S-400 của Ankara được ký kết vào năm ngoái và dự kiến lô đầu tiên sẽ được bàn giao vào tháng 10 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.