Thổ Nhĩ Kỳ chi 2,5 tỉ USD mua S-400

17/07/2017 07:19 GMT+7

Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này vừa đồng ý chi 2,5 tỉ USD (56.760 tỉ đồng) mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga.

Theo nguồn tin, 2 tổ hợp S-400 đầu tiên sẽ được Nga bàn giao vào năm 2018, còn 2 tổ hợp tiếp theo sẽ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, đại diện Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport từ chối tiết lộ chi tiết về thỏa thuận.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ bỏ ý định mua hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 từ Trung Quốc sau khi vấp phải sự phản đối gay gắt từ NATO. Tuy chưa gia nhập EU nhưng Ankara là thành viên NATO và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong diễn biến tình hình Trung Đông hiện nay cũng như trong quan hệ giữa phương Tây và Nga.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đang hục hặc với EU nên có nhiều bước đi được đánh giá là hướng về Nga. Theo Bloomberg, S-400 không tương thích với tiêu chuẩn vũ khí chung của NATO nên Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể tích hợp vào hệ thống phòng không của các đồng minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.