Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo đáp trả Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2019 08:36 GMT+7

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm qua tuyên bố nước này sẽ đáp trả lời đe dọa cấm vận của Mỹ liên quan tới thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận những lô thiết bị S-400 đầu tiên hôm 12.7, bất chấp áp lực từ Washington. Hồi tuần trước, Mỹ thông báo bắt đầu quá trình loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chế tạo chiến đấu cơ tàng hình F-35. “Nếu Mỹ thể hiện thái độ chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả như đã nói với họ”, Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh TGRT Haber.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn áp đặt cấm vận lên Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400.
Cùng ngày, TASS dẫn lời đại diện Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec (Nga) cho hay Moscow và Ankara đang thảo luận về khả năng cùng sản xuất một số bộ phận S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.