Thổ Nhĩ Kỳ bầu cử tổng thống

25/06/2018 07:27 GMT+7

Hơn 56 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống và 600 nghị sĩ quốc hội nước này trong cuộc bầu cử sớm, theo AFP.

Đây được xem là thử thách chính trị lớn nhất đối với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đảng cầm quyền AKP kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính phủ và đất nước ở cương vị thủ tướng rồi tổng thống trong 15 năm qua.
Ông Erdogan cạnh tranh với 5 ứng viên, trong đó nổi trội nhất là thủ lĩnh phe đối lập Muharrem Ince. Reuters dẫn kết quả thăm dò cho thấy nhiều khả năng ông Erdogan sẽ không hội đủ số phiếu cần thiết (hơn 50%) để tái đắc cử ngay nhưng có thể giành chiến thắng trong vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 8.7.
Theo hiến pháp sửa đổi vào năm ngoái, tổng thống sẽ có thêm nhiều quyền hạn như phế truất thủ tướng, bổ nhiệm các bộ trưởng, thành viên tòa án hiến pháp và hội đồng thẩm phán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.