Thổ Nhĩ Kỳ bắt gián điệp nghi giúp nữ sinh Anh gia nhập IS

13/03/2015 15:53 GMT+7

(TNO) Một điệp viên làm việc cho một cơ quan tình báo đang hỗ trợ liên quân Mỹ chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ vì tình nghi giúp 3 nữ sinh Anh sang Syria gia nhập IS.

(TNO) Một điệp viên làm việc cho một cơ quan tình báo đang hỗ trợ liên quân Mỹ chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ vì tình nghi giúp 3 nữ sinh Anh sang Syria gia nhập IS.

Hình ảnh chụp từ video an ninh cho thấy 3 nữ sinh Anh, gồm Amira Abase, Kadiza Sultana và Shamima Begum (từ trái qua phải) rảo bước tại sân bay Gatwick ở nam London hôm 17.2 - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Cavusoglu thông báo vụ việc kể trên, nhưng không tiết lộ quốc tịch của nghi phạm, đài truyền hình RT (Nga) hôm 12.3 cho biết. Ông Cavusoglu cho hay người này không phải là công dân Mỹ hay công dân thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Shamima Begum, Amira Abase, đều 15 tuổi, and Kadiza Sultana, 16 tuổi, được cho là đã đặt chân đến lãnh thổ do IS kiểm soát sau khi biến mất khỏi Anh hồi tháng 2.

Phát biểu trên kênh truyền hình A Haber TV (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng Cavusoglo cho biết: “Chúng tôi được biết các cô gái Anh đã được một sĩ quan tình báo làm việc cho một quốc gia tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu giúp đỡ”.

Người này hiện đã bị bắt giữ, ông Cavusoglo nói thêm. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã được thông báo về vụ việc, theo lời ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ba nữ sinh Anh được cho là đã biến mất sau khi đáp máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 17.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.