Thiếu nữ gốc Việt mất tích ở Boston

22/12/2019 06:00 GMT+7

Đã hơn 1 tuần trôi qua, cảnh sát và người thân vẫn chưa tìm thấy tung tích của Emily Nguyen (16 tuổi), sống tại khu Dorchester thuộc TP.Boston, bang Massachusetts (Mỹ).

Theo Đài WCVB, Emily được nhìn thấy lần cuối tại khu Hyde Park thuộc Boston vào chiều 13.12 và đến hôm qua vẫn chưa trở về nhà. Cảnh sát mô tả cô gái gốc Á cao 1,57 m, tóc nâu dài, mắt nâu. Khi đó Emily mặc áo có mũ trùm màu đỏ và áo khoác dài màu nâu, quần đen và mang đôi giày cổ cao đen.
Gia đình Emily cũng đã lập một trang trên Facebook để cập nhật thông tin, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm và thông báo nếu phát hiện thiếu nữ.
Trong bài viết mới nhất, gia đình của Emily xin lỗi vì đưa thông tin gây nhầm lẫn trước đó và xác nhận rằng cảnh sát chỉ phát hiện một dấu vết chứ chưa tìm thấy Emily. “Chúng tôi không chắc con bé không còn nguy hiểm nữa và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm”, gia đình của cô gái viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.