Thiếu nữ bị gấu mèo cắn xé có khuôn mặt mới

29/06/2017 16:00 GMT+7

Từng bị một con gấu mèo ăn một phần khuôn mặt lúc sơ sinh, hiện cô bé Charlotte Ponce đã có thể tự tin hơn với gương mặt mới sau nhiều cuộc phẫu thuật

Tờ The Mirror đưa tin ngày 29.6 rằng các bác sĩ tại Bệnh viện Beaumont ở thành phố Royal Oak (bang Michigan, Mỹ) đã nỗ lực đem lại hình dạng hoàn chỉnh cho khuôn mặt của cô gái 14 tuổi.
Ponce lúc chưa gặp nạn Chụp màn hình
Mới 3 tháng tuổi, Charlotte Ponce đã bị một con gấu mèo cào xé khuôn mặt, cắn nát tai phải và một phần mũi.
Nguyên nhân được cho là vài giọt sữa dính trên má Ponce khi đó đã thu hút con gấu mèo tới.
Sau sự cố thương tâm, Ponce phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để lấy lại khuôn mặt bình thường.
Ponce lúc còn nhỏ Chụp từ màn hình
“Khi Ponce được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ không biết nên làm gì với con bé hoặc làm thế nào để cứu khuôn mặt con bé. Vì thế đối với Ponce, việc cuối cùng có được cái tai và chiếc mũi mới thật là điều kỳ diệu”, bà Sharon Ponce, người cô đã nhận nuôi hai anh em Ponce, chia sẻ.
Cha mẹ ruột của Ponce đã mất quyền chăm sóc các con theo sau sự cố trên.
Ponce lấy lại khuôn mặt bình thường sau hàng loạt ca phẫu thuật Chụp màn hình
Để tái tạo chiếc tai phải cho Ponce, các bác sĩ đã lấy sụn từ xương sườn và đem cấy vào trong cánh tay của cô bé để chiếc tai phát triển hoàn chỉnh. Trong ca phẫu thuật vào hôm 15.6, các bác sĩ còn hoàn thiện phần mũi, má và môi cho Ponce.
Sau ca phẫu thuật mới nhất này, các bác sĩ tin rằng Ponce cuối cùng có thể tự tin đeo bông tai. Cô hiện có bộ sưu tập lên tới 50 đôi bông tai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.