Thiết bị bay đâm máy bay dân dụng ở Canada

16/10/2017 08:30 GMT+7

Một máy bay chở khách của Canada đã hạ cánh an toàn sau khi bị một thiết bị bay không người lái đâm trúng trong lúc tiếp cận phi trường quốc tế Jean-Lesage ở thành phố Quebec.

Hãng tin AFP ngày 16.10 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Marc Garneau thông tin về vụ va chạm đầu tiên giữa máy bay dân dụng và thiết bị bay không người lái tại Canada.

Sự cố xảy ra giữa chuyến bay của hãng hàng không Skyjet, cách phi trường khoảng 3 km ở độ cao 450 m vào ngày 12.10.

“Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Thiết bị bay không nên xuất hiện ở đó”, Bộ trưởng Garneau phát biểu ngày 15.10.

Theo Cục Hàng không dân dụng Canada, thiết bị bay không người lái không được vượt qua độ cao 90 m và phải duy trì khoảng cách ít nhất 5,5 km so với sân bay.

Bất kỳ người nào sử dụng thiết bị bay gây nguy hiểm cho an toàn hàng không có thể đối mặt với mức phạt 25.000 CAD (khoảng 455 triệu đồng) cũng như án tù.

Bộ trưởng Garneau cho biết đã có 1.596 sự cố liên quan đến thiết bị bay vào năm 2017, trong số này có 131 vụ gây quan ngại cho an toàn hàng không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.