Thi thể kẻ giết người hàng loạt Thái Lan được hỏa táng 60 năm sau khi bị xử tử

21/07/2020 14:28 GMT+7

Thi thể Si Quey, kẻ bị kết tội giết chết và ăn thịt 7 đứa trẻ, sẽ được hỏa táng sau khi bị xử bắn cách đây 6 thập niên.

Cơ quan Cải tạo thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan thông báo lễ hỏa táng cho kẻ giết người hàng loạt Si Quey sẽ diễn ra tại thành phố Nonthaburi vào ngày 23.7, theo tờ Bangkok Post.
Tổng giám đốc Cơ quan Cải tạo Thái Lan, ông Naras Savestanan cho hay nhà tù Bang Kwang sẽ chi trả chi phí hỏa táng do không ai liên lạc với cảnh sát để xác nhận là người thân của Si Quey.
Si Quey lãnh án tử hình vì giết chết 7 đứa trẻ và bị cáo buộc lấy nội tạng của các nạn nhân luộc lên để ăn.
Cảnh sát bắt giữ kẻ giết người hàng loạt khét tiếng tại thành phố Rayong hồi năm 1958. Lúc đó, Si Quey nhận tội giết người nhưng bác bỏ cáo buộc ăn thịt người.

Một người đứng trước thi thể kẻ giết người hàng loạt Si Quey trong bảo tàng tại Bangkok

Ảnh chụp màn hình inkstonenews

Vào ngày 16.9.1959, Si Quey bị xử bắn lúc 32 tuổi. Sau đó, thi thể Si Quey cùng 4 nạn nhân được bảo quản và trưng bày tại bảo tàng y khoa nằm trong Bệnh viện Siriraj tại thủ đô Bangkok.
Sau khi các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhiều lần gửi đơn phản đối lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan, bảo tàng y khoa không còn trưng bày thi thể Si Quey và các nạn nhân kể từ tháng 8.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.