Thi thể bị cắt rời ở Canada: Nạn nhân là một phụ nữ gốc Trung Quốc

22/08/2012 13:40 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Canada ngày 21.8 đã xác định được nhân thân của thi thể bị chặt và vứt rải rác khắp thành phố Toronto là một phụ nữ gốc Trung Quốc có ba con và làm việc tại một tiệm spa, theo hãng tin AP.

>> Phát hiện nhiều bộ phận của một thi thể bị cắt rời

Đầu, chân và tay của bà Liu Guanghua, 41 tuổi, đã được phát hiện ở một con sông phía tây Toronto vào tuần trước. Hai bắp chân, một bắp đùi và một cánh tay được tìm thấy ở một con sông ở phía đông Toronto.

Thanh tra viên vùng Peel, ông George Koekkoek cho biết các phần thi thể được các chuyên gia pháp y xác nhận có liên quan đến bà Liu, một công dân Canada gốc Trung Quốc.

Bà này được nhìn thấy còn sống lần cuối cùng vào ngày 10.8, khi đi nhờ xe của bạn bè đến nơi làm việc.

Các phát hiện trên thu hút thêm sự quan tâm của dư luận Canada tiếp sau vụ ngôi sao khiêu dâm Luka Magnotta bị buộc tội chặt xác một sinh viên Trung Quốc ở thành phố Montreal và gửi các phần thi thể của người này đến các đảng phái chính trị và một trường học.

Cảnh sát loại trừ khả năng có sự liên hệ giữa hai vụ việc.

Cảnh sát vẫn chưa biết Liu chết như thế nào.

Ông Koekkoek cũng cho biết họ không tin còn có những nạn nhân khác, và xác nhận các phần thi thể của bà Liu chưa được thu hồi đầy đủ.

Trùng Quang

>> Diễn biến mới vụ chặt xác ở Canada
>> Bắt ngôi sao phim khiêu dâm Canada bị nghi chặt xác bạn tình
>> Sao khiêu dâm chặt xác bạn tình sa lưới ở Đức
>> Cho học sinh xem video chặt xác, giáo viên bị đình chỉ công tác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.