Thi “hoa hậu trâu” ở Pakistan

27/04/2017 06:56 GMT+7

Khoảng 200 con trâu hôm qua 26.4 tham gia kỳ thi nhằm tuyển chọn giống trâu Azi Kheli đẹp nhất ở thành phố Mingora, miền bắc Pakistan.

Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) hỗ trợ kinh phí tổ chức sự kiện này với giải thưởng “trâu đẹp nhất” là 75.000 rupee (715 USD).
Nông dân Laiq Badar cho biết: “Tôi nuôi 10 con trâu và đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Hôm nay tôi tự hào trâu của tôi giành giải nhất”. Ông Muhibullah Khan, một quan chức Bộ Chăn nuôi, nói với Hãng tin AP: “Giống trâu Azi Kheli đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Mục đích của cuộc thi này là nhằm tăng cường ý thức của mọi người về tầm quan trọng của việc nuôi loài gia súc này”.
Các chuyên gia nhận định trâu cái của giống Azi Kheli không chỉ đẹp mà còn cho nhiều sữa và thịt. Đây là cuộc thi “hoa hậu trâu” đầu tiên ở Pakistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.