Thi đấu xe tăng tại Nga: Đội Việt Nam vào vòng chung kết

03/09/2020 19:59 GMT+7

Theo công bố của ban tổ chức ngày 3.9, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu vòng chung kết (bảng 2) cuộc thi Xe tăng hành tiến vào ngày 4.9 cùng 3 đội khác.

Thông tin từ website Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.9 cho biết, sau khi xem xét đánh giá thành tích của các đội tuyển tham gia vòng bán kết cuộc thi Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020, ban tổ chức đã chọn ra 8 đội vào thi đấu chung kết, phân làm 2 bảng.

Bảng 2 gồm các đội tuyển Việt Nam, Myanmar, Lào, Tajikistan thi đấu vào ngày 4.9 vào lúc 11 giờ, giờ Moscow (15 giờ, giờ Việt Nam) tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow (Nga).

Bảng 1 gồm 4 đội: Nga, Belarus, Trung Quốc và Ajerbaizan, sẽ thi đấu vào lúc 15 giờ (giờ Moscow) ngày 5.9 .

Lễ bốc thăm vòng chung kết cuộc thi đấu xe tăng 2020 tại Nga, ngày 3.9.2020

Truyền hình Sao Đỏ (Nga)

Đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu với xe tăng T-72B3 màu vàng như trước. Màu xe của đội Lào là đỏ, Myanmar là xanh lá cây và Tajikistan là xanh dương.

Thể thức thi đấu của vòng chung kết tương tự vòng bán kết, là thi đấu tiếp sức của 3 kíp xe mỗi đội tuyển. Mỗi kíp xe chạy 4 vòng, vượt chướng ngại vật và tiêu diệt 8 mục tiêu theo quy định, gồm 3 mục tiêu bia số 12 (xe tăng), 1 bia số 25 (trực thăng), 1 bia số 11 (pháo chống tăng) và 3 bia số 9 (bộ binh mang súng chống tăng).

Trước đó, trong trận bán kết 1 bảng 2 cuộc thi diễn ra ngày 1.9, đội tuyển xe tăng Việt Nam xếp sau đội tuyển Myanmar với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây, hạ 13/24 mục tiêu. Myanmar xếp thứ nhất với thành tích 2 giờ 18 phút 04 giây (hạ 9/24 mục tiêu). Trận bán kết 2 bảng 2, đội tuyển Tajikistan xếp thứ nhất với 2 giờ 18 phút 04 giây (hạ 2/24 mục tiêu), tiếp theo là Lào (2 giờ 45 phút 48 giây, 4/24 mục tiêu), và CH Congo (3 giờ 24 phút 07 giây, 5/24 mục tiêu). Như vậy 4 đội thành tích tốt nhất bảng được chọn vào vòng chung kết gồm Myanmar, Việt Nam, Tajikistan và Lào.

Đội tuyển xe tăng Nga được đánh giá là thi đấu tốt nhất tại cuộc thi năm 2020

Ảnh chụp màn hình clip Bộ Quốc phòng Nga

Tại bảng 1, đội tuyển Nga xếp thứ nhất với thành tích 1 giờ 39 phút 17 giây (bắn hạ 22/24 mục tiêu), kế tiếp là Belarus (1 giờ 41 phút 21 giây, 20/24 mục tiêu), Trung Quốc (1 giờ 47 phút 07 giây, 21/24 mục tiêu), Azerbaijan (1 giờ 51 phút 03 giây, 18/24 mục tiêu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.