Thi đấu xe tăng tại Nga: Đội tuyển xe tăng Việt Nam vào bán kết

31/08/2020 18:39 GMT+7

Ngày 1.9, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu bán kết với đội tuyển Myanmar tại Alabino, ngoại ô Moscow, Nga.

Theo thông tin từ ban tổ chức, kết thúc vòng loại thi đấu Xe tăng hành tiến (tank biathlon) tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2020), đội tuyển xe tăng Việt Nam trong bảng 2 có thành tích thi đấu cả 3 lượt tổng cộng là 1 giờ 44 phút 18 giây, xếp thứ 2. Vị trí thứ nhất thuộc về đội tuyển xe tăng của Tajikistan (1 giờ 31 phút 40 giây). Xếp thứ 3 và 4 lần lượt là Lào (1 giờ 44 phút 43 giây) và Myanmar (1 giờ 52 phút 10 giây).

Ngoài ra, trong bảng 2, ban tổ chức cũng công bố 3 kíp xe có thành tích thi đấu tốt nhất, gồm kíp số 3 của đội tuyển Tajikistan (28 phút 13 giây), kíp số 2 cũng của Tajikistan (29 phút 22 giây), và kíp số 1 của đội Nam Ossetia (31 phút 49 giây).

Tại bảng 1, 3 kíp xe thi đấu tốt nhất có kíp số 1 của đội tuyển Nga (hạ tất cả mục tiêu, tốc độ 81 km/giờ, thời gian 17 phút 47 giây), kíp số 3 cũng của Nga với thành tích 19 phút 37 giây, và thứ ba là kíp số 1 của Trung Quốc (19 phút 44 giây).

Một phát bắn uy lực hạ mục tiêu xe tăng (bia số 12) của kíp số 3 đội tuyển Việt Nam ngày 29.8.2020

Ảnh chụp màn hình TV Zvezda

Tại vòng bán kết, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ gặp đội tuyển xe tăng Myanmar vào ngày 1.9, dự kiến lúc 15 giờ (giờ Moscow, tức 19 giờ, giờ Hà Nội). Cùng ngày diễn ra trận bán kết giữa 4 đội bảng 1 gồm Trung Quốc, Serbia, Belarus, Azerbaijan.

Ngày 2.9 diễn ra trận bán kết của 4 đội còn lại của bảng 1 gồm Nga, Uzbekistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan; cùng 2 đội bảng 2 là Lào và Tajikistan.

Kết quả thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại vòng loại ngày 24.8.2020

Mil.ru

Kết quả thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại vòng loại ngày 28.8.2020

Mil.ru

Kết quả thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại vòng loại ngày 29.8.2020

Mil.ru

Theo quy định của ban tổ chức, các đội thi đấu bán kết theo thể thức tiếp sức, tức mỗi đội có 3 kíp xe thi đấu (3 người/kíp), kíp 1 hoàn tất vòng thi xong là nhanh chóng bàn giao xe cho kíp 2 thi đấu và kíp 2 bàn giao kíp 3 sau khi thi xong.

Thi bán kết tiếp sức này có quy định khắt khe hơn về các mục tiêu cần phải bắn hạ, là tính thời gian tối đa cho các mục tiêu bia số 12 (xe tăng) với mỗi lần bắn không quá 1 phút và tổng thời gian bắn hạ 3 bia không quá 4 phút. Vòng bán kết có 4 loại bia phải bắn hạ, bao gồm 3 bia số 12 (xe tăng), 1 bia số 9 (xạ thủ mang súng chống tăng cá nhân), 1 bia số 25 (trực thăng) và 1 bia số 11 (pháo chống tăng/tên lửa chống tăng).

Thành tích của đội thi đấu ở bán kết sẽ bao gồm cả số bia mục tiêu phải hạ và thời gian nhanh nhất hoàn thành vòng thi.

Hôm nay 31.8, các đội ra sân tập để thực hành bắn mục tiêu, chuẩn bị cho vòng đua bán kết, theo đài truyền hình Sao Đỏ (Nga).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.