Thi ăn bánh quốc dân mừng quốc khánh, một phụ nữ Úc bị chết nghẹn

27/01/2020 15:01 GMT+7

Một người phụ nữ 60 tuổi mắc nghẹn đến chết trong cuộc thi ăn bánh quốc dân truyền thống lamington nhân kỷ niệm ngày quốc khánh Úc 26.1.

Người phụ nữ tham gia cuộc thi ăn bánh lamington nhanh nhất ở thành phố ven biển Hervey Bay, bang Queensland, theo đài Nine News. Sự kiện diễn ra tại khách sạn Beach House nhân kỷ niệm quốc khánh Úc ngày 26.1.
Các nhân chứng cho biết quán bar của khách sạn chật cứng người cổ vũ các thí sinh ngồi ăn ngấu nghiến bánh lamington tại chiếc bàn dài.
Nữ thí sinh 60 tuổi đã ăn một chiếc lamington, loại bánh xốp phủ sô cô la và dừa, và mắc nghẹn rồi bị co giật.
Lực lượng bảo vệ cùng nhân viên quán bar đã nỗ lực thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi nhân viên y tế xuất hiện, đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Hervey Bay. Sau đó, người phụ nữ được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.
Trong một thông báo ngày 27.1, ban quản lý và nhân viên của khách sạn Beach House đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bạn bè và gia đình người phụ nữ vốn là một khách hàng thân thuộc, trong thảm kịch xảy ra đúng vào ngày quốc khánh.
Úc thường tổ chức các cuộc diễu hành, bắn pháo hoa và lễ hội ẩm thực trên khắp đất nước nhân ngày quốc khánh.
Ngày 26.1 đánh dấu sự kiện Hạm đội đầu tiên của Anh đi vào Cảng Sydney năm 1788, bắt đầu chế độ thực dân châu Âu dẫn đến một nước Úc hiện đại như ngày nay, theo CNN.
Nhiều người xem đây là ngày để tôn vinh văn hóa và lối sống của Úc. Tuy nhiên, cộng đồng thổ dân Úc xem ngày này là bước khởi đầu cho sự hủy hoại nền văn hóa của họ dưới bàn tay thực dân đế quốc.
Cuộc tranh cãi về ngày 26.1 diễn ra gay gắt từ năm này qua năm khác ở Úc, với một số người còn đòi đổi tên thành "Ngày xâm lược".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.