Theo lệ trước, tránh dớp xưa

05/11/2015 09:51 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron một lần nữa thất bại trong Hạ viện khi không được phê chuẩn để đưa nước này tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Iraq và Syria. Mỹ và đồng minh đã thành lập liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Thủ tướng Anh David Cameron một lần nữa thất bại trong Hạ viện khi không được phê chuẩn để đưa nước này tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Iraq và Syria. Mỹ và đồng minh đã thành lập liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Thủ tướng Anh David Cameron - Ảnh: ReutersThủ tướng Anh David Cameron - Ảnh: Reuters
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cũng đã tham chiến trực tiếp theo cách riêng với ý định chiến lược riêng. Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Cameron kiểm soát Hạ viện vậy mà các vị dân biểu thuộc đảng cầm quyền lại không để cho ông muốn gì cũng được như lần trước vào năm 2013.
Các nghị sĩ muốn tránh cái dớp “quốc hội bị chính phủ đánh lừa” ở Mỹ và liên quan đến những cuộc chiến do Mỹ phát động mà Anh hậu thuẫn nhiệt tình.
Mới đây, cựu Thủ tướng Tony Blair đã thú nhận sai lầm và tự chịu trách nhiệm một phần khi để Anh tham gia cùng Mỹ vào cuộc chiến ở Iraq năm 2003.
Người chủ xướng cuộc chiến này là cựu Tổng thống Mỹ Georges W.Bush thì đã bị chứng minh là dựng chứng cứ giả và bịa ra lý do để lật đổ chính thể Iraq khi đó. Ông Blair hay ông Bush hoặc chính trị gia nào đó có thể sẵn sàng làm mọi thứ để đạt ý định nhưng một cơ quan lập pháp có bề dày truyền thống thuộc hạng nhất nhì thế giới như nghị viện Anh thì phải tránh tuyệt đối như thế. Theo lệ trước là cách tránh dớp xưa an toàn nhất đối với nghị viện Anh.
Ở Mỹ hiện cũng thấy có những nét tương tự giữa lập pháp và hành pháp. Đó là lý do Tổng thống Barack Obama phải thận trọng dò dẫm từng bước đi, thử nghiệm dần từng mức độ. Lệ có thể dễ dàng bị xóa nhưng dớp thì không dễ bị tẩy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.