Thêm tiểu bang Mỹ cấm xiếc thú vì 'giam cầm, huấn luyện tàn nhẫn'

13/10/2019 19:28 GMT+7

California vừa trở thành bang thứ 3 của Mỹ ban hành luật cấm xiếc thú với mức phạt vi phạm lên đến 25.000 USD/ngày.

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom, vừa ký ban hành đạo luật cấm các rạp xiếc ở bang này sử dụng động vật trong hoạt động, tạp chí Time ngày 12.10 đưa tin.
Luật mới áp dụng cho mọi con vật, nhưng không bao gồm chó, mèo, ngựa được thuần dưỡng. Các cơ sở sẽ phải đóng mức phạt lên tới 25.000 USD (hơn 580 triệu đồng) cho mỗi ngày vi phạm nếu bị phát hiện.
Thượng nghị sĩ bang California Ben Hueso - người đã đề xuất luật, nói rằng động vật hoang dã trong rạp xiếc phải chịu đựng sự huấn luyện rất tàn nhẫn, bị giam cầm gần như liên tục. “Chúng tôi không thể cho phép loại lạm dụng dã man này tồn tại ở California”, ông Hueso tuyên bố.
California trở thành tiểu bang thứ 3 ở Mỹ ban hành lệnh cấm xiếc thú, bên cạnh New Jersey và Hawaii.
Nhiều thập niên trở lại đây, các gánh xiếc tại Mỹ không còn “ăn nên làm ra" vì thiếu khách. Rạp xiếc được xem là lâu đời nhất nước Mỹ - Ringling Bros. and Barnum & Bailey, cũng đã đóng cửa vào năm 2017, sau 146 năm hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.