Thêm quan chức ngoại giao Syria đào tẩu

26/07/2012 09:37 GMT+7

(TNO) Mỹ hôm 25.7 đã xác nhận thêm hai quan chức ngoại giao cấp cao Syria đào nhiệm, theo BBC.

Đại diện Syria tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và đảo Síp - vốn là vợ chồng - được cho đã chạy đến Qatar.

“Chúng tôi có thể xác nhận việc đào nhiệm của các đại sứ Syria tại UAE và Síp”, hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết.

Đó là Lamia Hariri, Đại biện lâm thời của Syria tại đảo Síp và chồng bà này là Abdel Latif al-Dabbagh, Đại sứ Syria tại UAE.

Một tùy viên quân sự tại đại sứ quán Syria ở Oman là Mohammed Tahseen al-Faqir cũng được cho đã đào tẩu, theo BBC.

Hồi đầu tháng này, Nawaf Fares - đại sứ Syria tại Iraq, đã đào tẩu sang Qatar.

Ông Carney cho biết động thái kể trên cho thấy các quan chức cấp cao xung quanh Tổng thống Assad đang chạy trốn khỏi chính phủ vì những hành động tàn ác của ông này chống lại người dân cũng như công nhận ngày tàn của ông Assad đã cận kề.

Huỳnh Thiềm

>> Kho vũ khí hóa học của Syria lớn nhất nhì Trung Đông
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria
>> Đại sứ Syria tại Síp đào tẩu
>> Syria chuyển vũ khí hóa học đến biên giới
>> “Không có người Chechnya tham chiến ở Syria”
>> Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi lãnh sự từ Syria về nước
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều động tên lửa đến sát Syria
>> Syria tố phương Tây âm mưu cướp sóng truyền hình
>> Thổ Nhĩ Kỳ đưa tên lửa đến sát biên giới Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.