Thêm một người nhận tội trong vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh

07/10/2020 18:48 GMT+7

Ngày 7.10, một người đàn ông nhận tội hỗ trợ nhập cư trái phép liên quan vụ án 39 thi thể người Việt Nam được tìm thấy trong container ở hạt Essex, đông bắc thủ đô London (Anh) hồi tháng 10.2019.

Bị cáo Gheorghe Nica (43 tuổi), mang quốc tịch kép Anh - Romania, thừa nhận hành vi phạm tội trong phiên xét xử tại tòa án Old Bailey ở London vào ngày 7.10, theo Reuters.
Nica cùng bị cáo Eamonn Harrison (23 tuổi) từ Bắc Ireland, mỗi người còn bị truy tố 39 tội ngộ sát, theo Reuters. Cùng ngày, tòa xét xử 2 bị cáo khác cũng bị truy tố tội hỗ trợ nhập cư trái phép.
Các thi thể công dân Việt Nam được phát hiện trong container tại một khu công nghiệp ở Essex vào ngày 23.10.2019.

39 người Việt (độ tuổi 15-44) tử vong là do nghẹt thở và quá nóng

Ảnh chụp màn hình Sky News

Các điều tra viên xác định 39 người Việt (độ tuổi 15 - 44) tử vong là do nghẹt thở và quá nóng. Đa số nạn nhân xuất thân từ tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Trước đó, hai tài xế Maurice Robinson (26 tuổi, người Bắc Ireland) và Ronan Hughes (41 tuổi, người Ireland) đã nhận 39 tội ngộ sát lần lượt vào tháng 4 và 8.2020.

Những kẻ “góp phần” gây thảm kịch 39 người Việt chết trong container lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.