Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 được phát hiện tại Mozambique

11/03/2016 22:29 GMT+7

Một thiếu niên người Nam Phi đã phát hiện một mảnh vỡ lớn nghi thuộc phần cánh máy bay MH370 tại bờ biển Mozambique hồi cuối tháng 12.2015. Nay cha cậu chính thức lên tiếng.

Một thiếu niên người Nam Phi đã phát hiện một mảnh vỡ lớn nghi thuộc phần cánh máy bay MH370 tại bờ biển Mozambique hồi cuối tháng 12.2015. Nay cha cậu chính thức lên tiếng.

Mảnh vỡ nghi thuộc phần cánh của máy bay MH370, do thiếu niên Nam Phi tìm thấy tại Mozambique hồi tháng 12.2015 - Ảnh: ReutersMảnh vỡ nghi thuộc phần cánh của máy bay MH370, do thiếu niên Nam Phi tìm thấy tại Mozambique hồi tháng 12.2015 - Ảnh: Reuters
Liam Lotter (18 tuổi) tìm thấy mảnh vỡ vào ngày 30.12.2015 tại bờ biển miền nam Mozambique, gần thị trấn nghỉ dưỡng Xai Xai, theo AP ngày 11.3 dẫn lời cha của Liam, ông Casper Lotter.
Người cha cho rằng đó chỉ là một mảnh rác, nhưng Liam khăng khăng đòi mang mảnh vỡ về Nam Phi vì cho rằng đó là một mảnh của máy bay. Mảnh vỡ dài khoảng 1 m và rộng 0,5 m, bề mặt hơi cong và bên trên có một dãy 5 chữ số.
Gia đình Liam chỉ chú ý đến mảnh vỡ này khi nghe tin một mảnh vỡ nghi của máy bay cũng được tìm thấy tại Mozambique gần đây, cách nơi Liam phát hiện khoảng 300 km. Hồi tuần trước, bà Candace, mẹ của Liam đã liên lạc với cơ quan hàng không Úc và cơ quan này cho rằng những chữ số trên mảnh vỡ cho thấy khả năng mảnh vỡ này là của máy bay Boeing 777, cùng loại với máy bay MH370.
Mặt vỡ này được tìm thấy tại Mozambique hồi tháng 12.2015 - Ảnh: Reuters

Cơ quan chức năng Úc đã liên lạc với phía Nam Phi để xin mang mảnh vỡ do Liam phát hiện về Úc kiểm tra, Cơ quan hàng không dân dụng Nam Phi cho hay.
Máy bay Boeing 777-200ER của hãng hàng không Malaysia Airlines, số hiệu chuyến bay MH370, mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) sang Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 8.3.2014. Tổng cộng có 239 người trên máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.