Thêm 600 ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, 29 người tử vong

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/03/2020 09:14 GMT+7

Hàn Quốc ghi nhận thêm 600 ca COVID-19 mới và 3 người tử vong, nâng tổng số ca nhiễm đến nay lên thành 4.812 ca.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 3.3 thông báo tổng số ca bệnh COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra tại nước này đã tăng lên thành 4.812 ca sau khi vừa ghi nhận thêm 600 ca nhiễm mới.
Tính đến nay, đã có 29 người tử vong tại Hàn Quốc do COVID-19, trong đó đa số là người có bệnh nền.
Theo Yonhap, số liệu mới nhất được cập nhật đến nửa đêm 2.3. Trong số 600 ca nhiễm mới có 519 người tại tâm dịch Daegu và 61 người tại tỉnh Bắc Gyeongsang kế bên.

[VIDEO] Hơn 90.000 người nhiễm Covid-19, Mỹ xác nhận 6 ca tử vong

Các tỉnh thành khác cũng ghi nhận thêm một số ca nhiễm COVID-19, trong đó thủ đô Seoul có thêm 7 ca.
Khoảng 60% số ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên quan tới nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở thành phố Daegu. Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuần trước cho biết một số thành viên của giáo phái này từng đến thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi dịch COVID-19 khởi phát.
Ông Lee Man-hee, giáo chủ Tân Thiên Địa, trong cuộc họp báo ngày 2.3 tại tỉnh Gyeonggi đã quỳ gối xin lỗi vì thành viên giáo phái đã làm lây lan tai họa lớn. Trước đó, ông Lee được xét nghiệm nhưng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

[VIDEO] Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối "xin tha thứ" vì dịch Covid lây lan ở Hàn Quốc

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo trong số những ca bệnh COVID-19 mới có 2 binh sĩ và 1 nhân viên dân sự của quân đội. Tính đến nay, tổng cộng 31 người trong quân đội bị nhiễm SARS-CoV-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.