Thêm 4 tỉnh Trung Quốc hạ mức cảnh báo dịch COVID-19

Văn Khoa
Văn Khoa
24/02/2020 12:30 GMT+7

Bốn tỉnh của Trung Quốc , gồm Vân Nam, Quảng Đông, Sơn Tây và Quý Châu hôm nay 24.2 hạ mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp đối với dịch COVID-19 do virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Cụ thể, Vân Nam và Quý Châu hạ mức cảnh báo đối với COVID-19 từ mức 1 xuống mức 3, còn Quảng Đông và Sơn Tây hạ xuống mức 2, theo Reuters. Hệ thống cảnh báo ứng phó khẩn cấp y tế công cộng của Trung Quốc có 4 mức, trong đó mức 1 là nghiêm trọng nhất.
Cam Túc là tỉnh đầu tiên của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp xuống mức 3 hôm 21.2. Đến hôm sau, tỉnh Liêu Ninh cũng hạ xuống mức tương tự.

[VIDEO] Hơn 2.400 người tử vong vì Covid-19, Hàn Quốc, Ý, Iran trở thành những điểm nóng lây nhiễm virus corona mới

Hồi tháng trước, 31 tỉnh và khu tự trị ở Trung Quốc kích hoạt hệ thống cảnh báo ứng phó khẩn cấp y tế công cộng ở mức 1 để đối phó dịch COVID-19, theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN).
Việc hạ mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp cho thấy 6 tỉnh nói trên có thể đã kiểm soát được dịch bệnh, dù mỗi ngày vẫn có thêm nhiều người chết và ca nhiễm mới ở tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch COVID-19, và tại Trung Quốc đại lục nói chung.
Sáng nay 24.2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận trong ngày 23.2 có thêm 150 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 ở Trung Quốc đại lục lên 2.592. Ngoài ra có thêm 409 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc đại lục lên 77.150.

Số ca nhiễm virus Corona mới ở Trung Quốc tăng lên 77.150

AFP

Cũng trong sáng nay, Tân Hoa xã đưa tin hôm qua 23.2 có thêm 2 bác sĩ tử vong vì COVID-19, gồm một bác sĩ 42 tuổi ở Hồ Bắc và một bác sĩ 52 tuổi ở tỉnh Hải Nam, nâng tổng số nhân viên y tế chết vì dịch này tại Trung Quốc đại lục lên ít nhất 11 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.