Thế giới tưng bừng chào đón năm mới 2018

31/12/2017 21:28 GMT+7

Với màn trình diễn pháo hoa độc đáo ở thành phố Sydney, Úc cùng 4 quốc gia khác chính thức bước sang năm mới 2018.

Sydney đón chào năm 2018 với màn trình diễn pháo hoa theo chủ đề cầu vồng, đánh dấu việc Úc vừa hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, theo AFP. Thị trưởng Sydney Clover Moore khẳng định màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 khác với tất cả những lần trước. Theo đó, phần đếm ngược 10 giây cuối cùng của năm 2017 lần đầu tiên được thể hiện trên bầu trời bằng pháo hoa.
Pháo hoa sáng rực trên bầu trời Sydney AFP

Thị trưởng Moore khẳng định màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 trị giá 7 triệu AUD (hơn 124 tỉ đồng) là "không có nơi nào trên thế giới sánh được". Bà ước tính trong số hơn 1 triệu người đến Sydney xem bắn pháo hoa có 45% là du khách quốc tế. Ngoài ra, ước tính có khoảng 1 tỉ người trên thế giới theo dõi sự kiện này qua truyền hình và internet.
Màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới độc đáo ở Sydney Reuters

Một cô gái háo hức chờ đợi màn bắn pháo hoa đón năm mới ở Sydney Reuters
Úc là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất trên thế giới, theo sau 3 đảo quốc Samoa, Tonga và Kiribati cùng New Zealand. Nơi cuối cùng trên thế giới đón giao thừa sẽ là những hòn đảo xa xôi không người ở của Mỹ, gồm đảo Baker và đảo Howland ở miền trung Thái Bình Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.