Thế giới đã có hơn 18 triệu ca Covid-19, thủ tướng Kosovo mắc bệnh

03/08/2020 07:12 GMT+7

Vào 5 giờ 40 sáng 3.8, số ca Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 18 triệu, theo Hãng tin AFP thống kê từ các nguồn chính thức.

Ít nhất 18.011.763 ca Covid-19 đã được ghi nhận trước 6 giờ sáng 3.8, trong bối cảnh dịch bệnh đang tăng mạnh tại nhiều khu vực trên thế giới.
Hơn phân nửa số này được ghi nhận ở Mỹ, khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribê.
Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca Covid-19 nhất, theo đó đã có 4.657.693 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới, và 154.793 người đã thiệt mạng vì căn bệnh này.

Tình hình Covid-19 nghiêm trọng trên toàn cầu

Kế đến là Brazil, với 2.733.677ca và 94.104 trường hợp tử vong. Ấn Độ đứng ở vị trí thứ 3 với 1.750.723 ca mắc Covid-19 và 37.364 người chết.
Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti đã trở thành nguyên thủ mới nhất của thế giới nhận kết quả dương tính với Covid-19. Ông cho biết sẽ tự cách ly trong vòng 2 tuần tới.
“Hôm nay tôi vừa xét nghiệm Covid-19 và kết quả là dương tính”, Thủ tướng Hoti viết trên trang Facebook. Nhà lãnh đạo cho hay đến nay vẫn chưa xuất hiện các triệu chứng của căn bệnh, ngoại trừ ho nhẹ. Ông Hoiti đã trở thành thủ tướng Kosovo từ đầu tháng 6.
Cũng như phần còn lại của khu vực Balkan, Kosovo ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh kể từ tháng 6. Cho đến nay, quốc gia khoảng 1,8 triệu dân này đã phát hiện gần 9.000 ca Covid-19, trong đó 249 trường hợp tử vong.

Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti

AFP

Giới chức y tế Kosovo hồi đầu tháng 7 cảnh báo nước này đối mặt nguy cơ trở thành “Vũ Hán của vùng Balkan”, theo đó thành phố Vũ Hán từng là tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc.
Vào cuối tháng 6, Bộ trưởng các vấn đề cựu chiến binh của Bosnia-Herzegovina, Salko Bukvarevic, 53 tuổi, đã qua đời sau khi mắc Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.