Thế giới có ngân hàng vật liệu hạt nhân đầu tiên

29/08/2015 09:25 GMT+7

Theo Reuters ngày 28.8, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ký thỏa thuận thành lập ngân hàng uranium làm giàu cấp độ thấp đầu tiên trên thế giới với Kazakhstan.

Theo Reuters ngày 28.8, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ký thỏa thuận thành lập ngân hàng uranium làm giàu cấp độ thấp đầu tiên trên thế giới với Kazakhstan để đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các nhà máy điện hạt nhân và ngăn chặn tình trạng phổ biến hạt nhân.

Ngân hàng sẽ được đặt tại Nhà máy Ulba Metallurgical ở TP.Ust-Kamenogorsk, đông bắc Kazakhstan. Cơ sở này sẽ chịu sự quản lý theo luật pháp Kazakhstan song do IAEA vận hành và giám sát.
Một khi đi vào hoạt động hoàn toàn năm 2017, ngân hàng sẽ đảm bảo nguồn cung vật liệu ổn định cho các nước thành viên IAEA, ngay cả khi những nguồn cung khác bị gián đoạn.
Cơ quan này ước tính chi phí bước đầu là 150 triệu USD, bao gồm việc thu mua uranium làm giàu cấp độ thấp và chi phí duy trì hoạt động trong 10 năm đầu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.