Thế giới chỉ còn 2 phút nữa là đến 'giờ tận thế'

26/01/2018 11:00 GMT+7

Lo sợ về chiến tranh hạt nhân và những mối đe dọa toàn cầu khác ngày càng gia tăng khiến cho chiếc Đồng hồ tận thế sắp chạy đến mốc 0 giờ.

Đồng hồ tận thế là thiết bị do các nhà khoa học thuộc báo hàn lâm Bulletin of the Atomic Scientists (BAS - Bản tin Nhà khoa học Nguyên tử) chế tạo vào năm 1947. Chiếc đồng hồ dùng để chỉ nguy cơ mà thế giới đang phải đối mặt trước một thảm họa toàn cầu.
BAS ngày 25.1 đưa ra đánh giá thế giới đang trở nên nguy hiểm hơn nhiều trong năm qua và chiếc đồng hồ đã chạy thêm được 30 giây. Hiện tại, chỉ còn cách 2 phút nữa là đến 0 giờ, mốc thời gian mà Trái đất sẽ bị hủy diệt, theo Reuters.
Lần gần nhất Trái đất đối diện với nguy cơ tương tự là vào năm 1953, khi mà Mỹ và Liên Xô thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H).
Các nhà khoa học BAS quyết định di chuyển thêm 30 giây đồng hồ về phía "tận thế" dựa vào nhiều yếu tố như: CHDCND Triều Tiên liên tục thử hạt nhân; căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang; Mỹ tung chiến lược hạt nhân mới mở rộng kho vũ khí hạt nhân hay căng thẳng Nga-phương Tây.
Từ khi được tạo ra, chiếc đồng hồ tận thế này đã thay đổi mốc thời gian hơn 20 lần và biên độ dao động từ 2 đến 17 phút trước 0 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.