Thập niên 2010 nóng nhất trong lịch sử

17/01/2020 09:41 GMT+7

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết thập niên vừa qua là thập niên nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử và năm 2019 đã trở thành năm nóng kỷ lục thứ 2 trong thập niên vừa qua, chỉ sau năm 2016.

Các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đã góp phần khiến thời tiết trong năm 2019 trở nên khắc nghiệt.
AFP dẫn nguồn từ WMO cảnh báo nhiệt độ tăng cao dự kiến sẽ tiếp tục trong năm nay và những năm sau đó. Việc tăng nhiệt độ toàn cầu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như băng tan, mực nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Theo WMO, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong cả giai đoạn 5 năm (2015 - 2019) và giai đoạn 10 năm (2010 - 2019) là mức cao nhất được ghi nhận.
Tổ chức này cũng cảnh báo nguy cơ nhiệt độ trái đất có thể tăng từ 3 - 5oC nếu các nước không có giải pháp nhằm ngăn chặn sự gia tăng lượng khí thải.

[VIDEO] Hòa thượng Nhật lo vùng đất "mất linh hồn" vì biến đổi khí hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.