Thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam năm 2020

01/01/2021 08:56 GMT+7

Sáng kiến của Việt Nam chính thức được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua: chọn ngày 27.12 là ngày “Quốc tế phòng chống dịch bệnh”.

Chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN 36 - Hội nghị cấp cao trực tuyến đầu tiên trong lịch sử 53 năm của khối

Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh và phải đối phó với cách thức làm việc hoàn toàn mới mẻ là trực tuyến, các nước ASEAN đã đạt được đồng thuận trên những vấn đề lớn, nhấn mạnh đoàn kết để đối phó với thách thức và ra được Tuyên bố chung nhấn mạnh UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và trên đại dương.
Báo chí quốc tế đánh giá thông điệp của ASEAN về Biển Đông trong tuyên bố chung này là “một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất của ASEAN” phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ vùng biển này.
Thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36

Ảnh: TTXVN

Chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, kết thúc năm Chủ tịch ASEAN

Thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam năm 2020

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

ảnh: TTXVN

Diễn ra từ ngày 12 - 15.11.2020, trong bối cảnh Covid-19, Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan đã có sự tham dự của hầu hết lãnh đạo các đối tác của ASEAN: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in... (chỉ thiếu Tổng thống Donald Trump do tình hình bầu cử Mỹ).
 
Thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam năm 2020

Hội nghị cấp cao ASEAN - Liên Hiệp Quốc ngày 15.11.2020

Ảnh: Ngọc Thắng

Sáng kiến đầu tiên do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy đã chính thức được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua là chọn ngày 27.12 là ngày “Quốc tế phòng chống dịch bệnh”.
- Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua hơn 80 văn kiện, số lượng văn kiện đồ sộ nhất từ trước đến nay.
- Ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sau 8 năm đàm phán - hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới (khu vực RCEP gồm 15 quốc gia, có 2,2 tỉ dân, chiếm 30% dân số thế giới và gần 30% GDP toàn cầu).
- Thông qua Tuyên bố chung, nhấn mạnh đoàn kết nội khối và một lần nữa khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.