Triều cường gây nguy cơ thảm họa với thắng cảnh Venice

Khánh An
Khánh An
13/11/2019 10:28 GMT+7

Mức triều cường cao nhất trong hơn nửa thế kỷ qua đang nhấn chìm nhiều công trình quan trọng tại thành phố nổi Venice.

Hãng Reuters ngày 13.11 đưa tin thị trưởng Venice Luigi Brugnaro tuyên bố tình trạng thảm họa và cảnh báo thiệt hại nghiêm trọng do triều cường cao thứ 2 trong lịch sử đang đe dọa thành phố du lịch nổi tiếng này của Ý.

[VIDEO0 Thánh đường Venice lâm nguy sau cơn lũ dữ

Giới chức Venice cho biết triều cường đạt đỉnh 187 cm vào lúc 22 giờ 50 ngày 12.11 (giờ địa phương), chỉ sau mức kỷ lục 194 cm vào năm 1966.
“Tình hình thật thê thảm. Chúng tôi đề nghị chính phủ giúp đỡ. Chi phí sẽ cao. Đây là hậu quả của biến đổi khí hậu”, ông Brugnaro viết trên Twitter.

Nước tràn vào nhiều nhà dân và cửa hiệu

Reuters

Mực nước tại quảng trường Saint Mark ngập hơn 1 m. Vương cung thánh đường Saint Mark bị ngập lần thứ 6 trong vòng 1.200 năm qua, trong đó có 4 lần xảy ra trong 20 năm qua và lần gần nhất vào tháng 10 năm ngoái. Hiện chưa rõ thiệt hại về nhà thờ cổ này.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho nước ngập sâu và chảy như sông trên nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố, còn nhiều xuồng trôi lên vỉa hè.

Nước ngập đến mức khó phân biệt được đâu là kênh, đâu là đường phố

AFP

Trong những ngày qua, nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn khiến tình hình ngập càng thêm nghiêm trọng.
Thành phố Matera – kinh đô văn hóa châu Âu 2019 – cũng bị ngập do mưa lớn, trong khi thời tiết xấu dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới.

Vương cung thánh đường Saint Mark tại Venice bị ngập lần thứ 6 trong vòng 1.200 năm qua

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.