Thành phố Hàn Quốc đòi giáo phái Tân Thiên Địa bồi thường 100 tỉ won vì dịch Covid-19

23/06/2020 16:44 GMT+7

Từng là tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc , thành phố Daegu hôm 23.6 cho hay chính thức đâm đơn kiện Tân Thiên Địa (Shincheonji) và Giáo chủ Lee Man-hee vì cho rằng tín đồ giáo phái đã gây bùng phát dịch bệnh.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, Daegu buộc giáo phái Tân Thiên Địa phải bồi thường 100 tỉ won (khoảng 1.924 tỉ đồng), chiếm hơn 2/3 số tiền mà thành phố đã phải chi trả (146 tỉ won) trong nỗ lực phòng chống dịch Covid-19.
Tuy nhiên, chính quyền Daegu cảnh báo có thể tăng tiền đòi bồi thường sau khi thu thập đầy đủ con số tổn thất tài chính liên quan đến dịch.
Giới hữu trách cho rằng tình trạng lây lan trong các tín đồ giáo phái này đã làm tăng mạnh số ca Covid-19 trên địa bàn thành phố, đẩy Daegu vào tình trạng căng thẳng tài chính và gây sức ép nặng nề cho hệ thống y tế tại đây.

Hàn Quốc đang đối phó với "làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2"

Ca Covid-19 đầu tiên ở Daegu được xác nhận vào ngày 18.2. Sau khi phát hiện bà là một tín đồ của Tân Thiên Địa, chính quyền thành phố buộc giáo phái này phải cung cấp danh sách các thành viên và đề nghị họ xét nghiệm Covid-19 cũng như thi hành các yêu cầu nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Tuy nhiên, giới chức thành phố cho hay nhiều tín đồ tụ tập cầu nguyện và đọc kinh ở những nơi không được đăng ký hoạt động tôn giáo. Điều này càng khiến dịch lây lan không kiểm soát.
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Daegu ghi nhận 6.901 ca Covid-19, và khoảng 61% trường hợp là tín đồ Tân Thiên Địa.
Tính đến ngày 23.6, Hàn Quốc xác nhận 12.484 ca Covid-19, với 281 người tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.