Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao

Văn Khoa
Văn Khoa
14/01/2019 15:33 GMT+7

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong năm 2018 ở mức cao nhất trong hơn một thập niên qua, dù hai bên đang có xung đột thương mại.

Cụ thể, Reuters dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc được công bố hôm nay 14.1 cho hay thặng dư thương mại của nước này với Mỹ trong năm 2018 tăng 17% so với năm 2017, lên 323,32 tỉ USD, mức cao nhất kể từ năm 2006.
Dữ liệu còn cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong năm 2018 tăng 11,3% so với năm trước đó, trong khi nhập khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc tăng chỉ 0,7%.
[VIDEO] Chiến tranh thương mại làm Mỹ, Trung Quốc mất hàng tỉ USD trong năm 2018
Nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh vào đầu năm 2018, nhưng sau đó chịu áp lực lớn dần khi nước này và Mỹ bắt đầu áp thuế suất lên hàng hóa của nhau và nhu cầu toàn cầu chững lại.
Từ khi xung đột thương mại song phương bùng nổ vào tháng 7.2018 đến nay, Mỹ áp thuế lên tổng cộng 250 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc áp thuế lên 110 tỉ USD hàng hóa Mỹ.
Tổng cục hải quan Trung Quốc ngày 14.1 cho hay mối lo lắng lớn nhất về thương mại trong năm nay là sự không chắc chắn từ bên ngoài và chủ nghĩa bảo hộ. Cục này dự báo tăng trưởng thương mại của Trung Quốc sẽ chậm lại trong năm 2019. Hồi tuần trước, một số nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Bắc Kinh định hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,6% năm 2018 xuống còn 6-6,5% cho năm nay.
Dữ liệu chính thức cho thấy kinh tế Trung Quốc phát triển tốt trong năm 2018, nhưng hiện nay dường như đang có dấu hiệu chậm lại do tác động của cuộc xung đột thương mại với Mỹ. Cũng theo dữ liệu hải quan được công bố hôm nay, xuất khẩu nói chung của Trung Quốc trong tháng 12.2018 bất ngờ giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước đó, mức giảm lớn nhất trong vòng 2 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.