Thân nhiệt con người không còn ở mức 37°C

31/01/2020 10:43 GMT+7

Nhiệt độ trung bình cơ thể người được cho là 37°C. Nhưng con số này có thể đã lỗi thời, theo phân tích mới về thân nhiệt con người kể từ năm 1860. .

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san eLife cho thấy thân nhiệt người đàn ông Mỹ trung bình giảm 0,6°C kể từ thời Nội chiến Mỹ (1861 - 1865). Con số này ở phụ nữ là 0,32°C, tính từ thập niên 1890.
Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford (Mỹ), điều này có nghĩa là thân nhiệt con người trung bình hiện là khoảng 36,6°C, không phải 37°C như lâu nay.
Một số chuyên gia cho rằng sự khác biệt trên là do nhiệt kế hồi xưa không chính xác như bây giờ. Tuy vậy, các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford cho rằng con số 37°C được đưa ra vào những năm 1850 là chính xác và thân nhiệt con người giảm dần kể từ đó.
Lý giải cho điều này là con người hiện đại ít mắc các bệnh viêm nhiễm nhờ vắc xin, thuốc kháng sinh và chất lượng nước uống được cải thiện. Hệ thống máy sưởi trung tâm và điều hòa không khí cũng có thể giúp hạ thân nhiệt. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.