Thẩm phán tối cao Mỹ qua đời

20/09/2020 10:08 GMT+7

CNN hôm qua đưa tin thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ, bà Ruth Bader Ginsburg qua đời vì ung thư tụy, thọ 87 tuổi.

Bà Ginsburg là người luôn đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ, trở thành biểu tượng của công lý và quyền bình đẳng ở Mỹ.
Bà ủng hộ hôn nhân đồng tính, quyền được phá thai... Bà được bổ nhiệm vào Tòa tối cao Mỹ năm 1993 dưới thời Tổng thống Bill Clinton.
Theo Reuters, bà Ginsburg qua đời có thể làm thay đổi tính cân bằng của Tòa tối cao Mỹ (gồm 9 thẩm phán), vốn đang có đa số thẩm phán theo tư tưởng bảo thủ.

Ông Biden: Tổng thống Trump lạm dụng "quyền lực chính trị" để chọn thẩm phán tối cao mới

Tổng thống Donald Trump có cơ hội nới rộng thế đa số này bằng việc bổ nhiệm thêm một thẩm phán theo đường lối cánh hữu bảo thủ. Việc bổ nhiệm cần được thượng viện thông qua, nhưng đảng Cộng hòa hiện kiểm soát viện này.
Di nguyện trước khi mất của bà Ginsburg là chiếc ghế đó không được bổ nhiệm trước khi có tổng thống nhiệm kỳ mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.