Thâm hụt ngân sách Mỹ cao nhất sau 7 năm dù tăng thu thuế nhập khẩu

26/10/2019 09:52 GMT+7

Thâm hụt ngân sách của chính quyền Mỹ trong tài khóa 2019 lên đến 984 tỉ USD, cao nhất từ năm 2012.

Thông số vừa được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 25.10 cho thấy mức thâm hụt 984 tỉ USD, chiếm 4,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo Reuters. Tài khóa 2019 ở Mỹ bắt đầu từ ngày 1.10.2018 và kết thúc vào ngày 30.9.2019.
Tổng thu là 3.500 tỉ USD (tăng 4%) nhưng tổng chi là 4.400 tỉ USD (tăng 8,2%). Mức thâm hụt của năm trước là 779 tỉ USD (chiếm 3,8% GDP).
Thâm hụt ngân sách Mỹ lên mức kỷ lục 1.400 tỉ USD vào năm 2009 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu và chính quyền Tổng thống Barack Obama cùng quốc hội phải có biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ ngân hàng và tung ra các gói kích thích kinh tế.
Vào thời điểm ông Obama mãn nhiệm năm 2016, mức thâm hụt hằng năm giảm xuống còn 585 tỉ USD. Từ đó, thâm hụt liên tiếp tăng do việc cải cách thuế và gia tăng chi tiêu quân sự.

[VIDEO] Chi quốc phòng của Mỹ bằng tổng ngân sách của....8 nước tiếp theo

Tuy nhiên, vào cuối tài khóa 2019, mức thu thuế doanh nghiệp tăng 5%, thuế hải quan tăng kỷ lục 70% nhờ chính sách áp thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác của chính quyền Tổng thống Trump.
Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho rằng chính sách kinh tế của Tổng thống Trump đang hoạt động hiệu quả nhưng cũng kêu gọi giới nghị sĩ cắt giảm những chi tiêu lãng phí và vô trách nhiệm. Trong khi đó, quyền Giám đốc Văn phòng quản lý hành chính và ngân sách Russ Vought nói người dân Mỹ đang phát đạt nhờ chính sách ủng hộ tăng trưởng của chính quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.