Thảm họa khí hậu kỷ lục ở châu Á - Thái Bình Dương

17/12/2020 09:13 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin châu Á - Thái Bình Dương hứng chịu số thảm họa liên quan biến đổi khí hậu ở mức kỷ lục trong năm 2020, ảnh hưởng hàng chục triệu người vốn đã gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 .

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết họ ứng phó 24 cuộc khủng hoảng liên quan khí hậu (như lũ lụt, bão, giá rét, hạn hán) ở châu Á - Thái Bình Dương trong năm nay, so với 18 cuộc vào năm 2019.
Đông Nam Á trong năm 2020 phải ứng phó khẩn cấp với 15 thảm họa lũ lụt, bão và lở đất nghiêm trọng ở Philippines và Việt Nam, ảnh hưởng hơn 31 triệu người.

Đại dịch Covid-19 thử thách các cam kết khí hậu dài hạn

Theo Reuters dẫn lời ông Maarten van Aalst, Giám đốc Trung tâm khí hậu Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, thảm họa liên quan khí hậu gây tổn thất nặng nề về kinh tế, với tổng thiệt hại ước tính hơn 13 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.