Thái tử Thái Lan về nước, chuẩn bị lên ngôi vua

01/12/2016 18:15 GMT+7

Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã từ Đức trở về Bangkok ngày 1.12, hai ngày sau khi Quốc hội thông báo sẽ mời ông lên ngôi thay cho vua Bhumibol Adulyadej đã băng hà.

Reuters đưa tin thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, ông Pornpetch Wichitcholchai ngay trong chiều tối 1.12, sau lễ tưởng niệm 50 ngày vua Bhumibol băng hà.
Dự kiến thái tử sẽ chính thức chấp nhận lời mời lên ngôi để tiếp nối vương triều Thái Lan. Theo hiến pháp ở xứ sở Chùa Vàng, chỉ sau khi được Chủ tịch Quốc hội mời, thái tử mới có thể lên ngôi vua. Hoàng gia Thái Lan dự kiến cũng sẽ sớm chính thức loan tin về lễ đăng cơ.
Hình Thái tử Vajiralongkorn được bày bán trên đường phố Bangkok Reuters
Với niên hiệu là Rama X, đây sẽ là vị vua thứ 10 trong vương triều Chakri đã tồn tại  234 năm qua ở Thái Lan.
Thái Lan đã không có vua suốt từ ngày 13.10 đến nay. Thái tử Vajiralongkorn đã quyết định hoãn việc lên ngôi nhằm để tang cha. Công việc triều chính trong thời gian này do cựu chủ tịch Hội đồng cố vấn hoàng gia - ông Prem Tinsulanonda (96 tuổi) buông rèm nhiếp chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.